Tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong chi trả lương

Quang Hiệu - Văn Khương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 20:35 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: việc cải cách chính sách tiền lương phải được thực hiện theo hướng tăng tự chủ cho doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định: việc cải cách chính sách tiền lương phải được thực hiện theo hướng tăng tự chủ cho doanh nghiệp.

Đồng thời Phó Thủ tướng khẳng định: Nhà nước vẫn phải quản lý lương tối thiểu vùng theo thông lệ quốc tế, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải quy định lương tối thiểu theo ngành, ngoài tiền lương tối thiểu theo vùng, theo tháng cần phải quy định tiền lương tối thiểu theo giờ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ nghiên cứu bỏ thang, bảng lương trong khối sản xuất kinh doanh để tự doanh nghiệp quyết định tiền lương, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước để xác định rõ mức chi trả tiền lương của doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước