Tạo vùng trữ nước ngọt để thích ứng với biến đổi khí hậu

Tiến Triển - Bạch Đằng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 23/02/2016 17:22 GMT+7

VTV.vn -Trong khuôn khổ Hội nghị quốc gia về quy hoạch đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu, một giải pháp khả thi nhất được gợi mở là tạo vùng trữ nước ngọt tự nhiên cho sông.

Vùng trữ nước ngọt "Room for the river" là khái niệm về cách làm mới trong xây dựng công trình trị thủy, đang được triển khai tại lưu vực hạ nguồn sông Rhine - Hà Lan. Vùng trữ nước ngọt được chọn là khu vực Noord Waard với tổng diện tích 3.000 ha, khoảng 200 cư dân sinh sống. Vùng trữ nước ngọt không những đảm bảo an toàn ngập lũ cho hơn 100 khu vực dân cư lớn của 5 tỉnh, thành mà còn duy trì đa dạng sinh học, bền vững môi sinh. Chi phí đầu tư không nhiều.

Trong điều kiện hạn hẹp về nguồn vốn đầu tư, việc chủ động tạo vùng trữ nước ngọt được cho là giải pháp tối ưu nhất để Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn đời sống cho 18 triệu dân trong vùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước