Tây Nguyên nhức nhối nạn phá hoại cây trồng

Tấn Chiến (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/06/2018 21:22 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù vấn nạn phá hoại cây trồng đã diễn ra trong nhiều năm, tuy nhiên đến nay, chưa có đối tượng phá hoại nào bị bắt và xử lý.

Theo thống kê, tính từ năm 2015 đến nay, chỉ riêng trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông đã xảy ra 23 vụ phá hoại cây trồng của 19 hộ dân, có những hộ bị phá hoại đến 2 lần. Kẻ xấu chủ yếu phá hoại hồ tiêu, cà phê, gây thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân. 

3 năm, xảy ra 23 vụ phá hoại nông sản, nhưng chưa một đối tượng nào bị xử lý. Đối với người dân tại đây, họ đang rất lo lắng trước nạn phá hoại cây trồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước