Tây Nguyên xuất hiện nạn trộm ngọn cây bơ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/10/2016 09:00 GMT+7

Giá bơ tăng cao khiến tình trạng trộm cắp chồi bơ ngày càng trầm trọng.

VTV.vn - Tình trạng trộm cắp chồi bơ đang gây thiệt hại nặng cho các vùng trồng bơ chủ lực của Tây Nguyên như Đăk Nông, Lâm Đồng.

Tại huyện Di Linh, Lâm Đồng, chỉ trong thời gian ngắn, có hộ đã xảy ra tới 10 vụ trộm ngọn bơ. Mỗi lần kẻ xấu đột nhập, trang trại có thể bị mất từ 600- 800 chồi, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, những cây bơ bị kẻ trộm cắt chồi thường không thể đơm hoa, kết trái, phải mất 1 năm sau mới hồi phục.

Nguyên nhân của nạn trộm chồi bơ được xác định là do cây bơ giống ở Tây Nguyên đang có giá cao trong khi các vườn ươm lại khan hiếm chồi để ghép nhân giống, nhiều vườn bơ tốt, chất lượng cao nhanh chóng trở thành điểm đến của kẻ trộm. Giá mỗi chồi bơ trên thị trường hiện có giá dao động từ 3.000-10.000 đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước