Tết đến, Xuân về: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 11/02/2018 14:03 GMT+7

VTV.vn - Tết đang về trên mỗi nóc nhà, mỗi gia đình, nhưng đâu đó ở những miền quê nghèo, cái Tết vẫn còn rất xa.

Nhiều năm trở lại đây, mỗi dịp Xuân về, cả xã hội lại chung tay hỗ trợ để những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với mong muốn mọi con dân đất Việt dù ở đâu cũng có điều kiện hưởng một cái Tết ý nghĩa. Những câu chuyện cảm động, những hành động đẹp, được đăng tải trên khắp các trang báo những ngày này.

Đó có thể là những chương trình Xuân yêu thương về miền xa, của nhiều nhóm sinh viên trẻ ở các thành phố lớn. Với những khoản tiền tiết kiệm, các em vận động thêm người thân, bạn bè, để mua hàng trăm phần quà, vượt chặng đường hàng trăm cây số đến với với các địa phương nghèo. Tổ chức cho nhiều chương trình đón xuân cho trẻ nhỏ, hay mang những phần quà thiết thực tới tận từng gia đình khó khăn.

Tết đến, Xuân về: Để không ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1.

Đó cũng có thể là tấm lòng sẻ chia của các nghệ sỹ, trong những thời điểm nhiều bận rộn với nhiều show diễn nhất, vẫn sẵn sàng giành thời gian để tổ chức những cái Tết cho những người lái xe ôm, những công nhân lao động, những người nghèo không nhà... Nhiều nghệ sỹ đứng ra gây quỹ xây cầu, xây nhà, để những ngày Tết này đem đến tặng bà con ở những miền xa.

Sự hỗ trợ từ những chiếc bánh chưng xanh, những chiếc áo ấm đến những chuyến xe đưa sinh viên vùng bão về quê ăn Tết, hay những chuyến tàu tình nghĩa chở các công nhân về nhà, được các cơ quan, tổ chức như Tổng Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hay các doanh nghiệp cùng chung tay góp sức, khiến người dân thấy ấm lòng.

"Gần 2,6 triệu công nhân người lao động được tặng quà Tết", "1.000 suất quà Tết đến với dân nghèo"... là những nội dung mà chúng ra có thể đọc trên báo chí tuần qua.

Tết đến, Xuân về: Để không ai bị bỏ lại phía sau - Ảnh 2.

Tờ Hà Nội mới bình luận, sự chung tay góp sức của cộng đồng góp phần tăng cường nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo, qua đó khơi dậy và thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, để "không có ai bị bỏ lại phía sau". Đây cũng là quyết tâm và hành động của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Không chỉ là sự chăm lo cho gia đình chính sách, những người hoàn cảnh khó khăn, để có một cái Tết yên ấm cho người dân, rất nhiều Bộ ngành, đặc biệt là tại các thành phố lớn, để đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, về y tế, về an toàn cháy nổ, về an ninh trật tự… đã phải lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước