Thăm gia đình nông dân trồng bưởi tạo hình bán Tết

VTV9-Thứ sáu, ngày 27/01/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Cần cù, sáng tạo, mỗi năm ông Võ Trung Thành, tỉnh Hậu Giang lại cho ra đời một loại trái cây có hình dáng độc đáo mang lại thu nhập cao.

Những trái bưởi hồ lô có in chữ từ nhiều năm qua đã khá phổ biến trên bàn thờ của nhiều gia đình dịp Tết. Người nông dân nổi tiếng làm ra bưởi tạo hình là ông Võ Trung Thành ở Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

Một cặp bưởi hồ lô có giá không dưới 1 triệu đồng, 10 ngày qua, ông đã bán hơn 100 cặp. Giao hàng xong, những trái bưởi hồ lô đẹp nhất được ông Thành đem chưng trên bàn thơ. Thắp nén nhang khấn vái tổ tiên ông không khỏi bùi ngùi nhớ lại quãng thời gian cơ cực.

30 năm trước, ông được gia đình cho 1 hecta đất vườn tạp để ra riêng. Quyết chí làm giàu, vợ chồng ông hì hục cải tạo, lên liếp trồng bưởi năm roi. Nhưng thu nhập cứ bấp bênh bởi cảnh trúng mùa rớt giá. Đến năm 2009, ông tự mày mò, tạo hình trái bưởi hồ lô.

Không giấu nghề, ông Thành đứng ra thành lập Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình với 26 thành viên. Tết Đinh Dậu năm nay, Câu lạc bộ đã bán được hơn 2.400 trái bưởi tạo hình, doanh thu khoảng 3 tỷ. Làm ăn khấm khá nên mâm cơm chiều 30 Tết cũng trở nên rôm rả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước