Tham vấn ý kiến về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Hạnh Vân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 15:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Nằm trong lộ trình trình Quốc hội thông qua, sáng 18/1, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo tham vấn ý kiến cán bộ công đoàn về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi.

Hai chương trong Bộ luật Lao động được nhiều đại biểu quan tâm là Chương Hợp đồng lao động và Tiền lương, bởi đây là hai vấn đề liên quan trực tiến đến người lao động. Theo dự thảo luật sửa đổi, sẽ có ba loại hợp đồng lao động gồm: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn và hợp đồng thời vụ. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không cần nêu lý do mà chỉ cần báo trước thời hạn 45 ngày.

Về vấn đề tiền lương, dự thảo cũng đề xuất quy định khái niệm tiền lương là tất cả khoản tiền người lao động nhận được từ công việc của mình, nghĩa là bao gồm thưởng, thu nhập và mức lương cơ bản. Do vậy, tiền lương cần phải đáp ứng mức sống tối thiểu chứ không còn là đáp ứng nhu cầu tối thiểu như trước đây.

Bên cạnh nội dung hợp đồng lao động và tiền lương, một vấn đề khác cũng được quan tâm là đề xuất tăng giờ làm thêm lên 600 giờ. Nội dung này cũng nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp trong hội thảo.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và an sinh xã hội Đối thoại về thực hiện Luật Lao động Đối thoại về thực hiện Luật Lao động Đề xuất tăng giờ làm thêm lên gấp 3 lần Đề xuất tăng giờ làm thêm lên gấp 3 lần
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước