Thiết bị tiết kiệm điện 40% chỉ là thổi phồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/02/2017 10:50 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia về điện khẳng định, không thể có thiết bị nào có thể tiết kiệm điện được 40 - 50% lượng điện tiêu thụ.

Chỉ cần cắm thiết bị vào nguồn điện sinh hoạt trong nhà là có thể tiết kiệm được 40 - 50% lượng điện tiêu thụ, đây là những lời quảng cáo cho các thiết bị tiết kiệm điện xuất hiện nhản nhản trên các trang mạng xã hội. Trước thông tin này, các chuyên gia về điện khẳng định, không thể có thiết bị nào có thể tiết kiệm điện lớn như vậy. Nếu vẫn dùng các thiết bị trong thời gian như nhau mà giảm 40 - 50% thì chỉ có thể là hành vi ăn cắp điện.

Là cha đẻ của sáng chế tụ bù tiết kiệm điện được Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cấp chứng nhận, GS.TS. Trần Văn Tín tỏ ra bức xúc trước những thông tin quảng cáo về các loại thiết bị tiết kiệm điện tới 40 - 50%: "Nếu trên 10% thì thiết bị đó là ăn cắp điện rồi. Ai mà chế ra thiết bị tiết kiệm điện 10% thì đạt biết bao giải Nobel".

Ngay như sản phẩm tụ bù tiết kiệm điện mà ông sáng chế, nguyên lý hoạt động là chỉ tiết kiệm những phần điện dư, phần điện năng chuyển thành nhiệt năng. Và thiết bị cũng chỉ có tác dụng đối với các thiết bị như quạt, máy bơm, tivi, tủ lạnh… Theo GS.TS. Tín, cách tiết kiệm điện tốt nhất vẫn là từ thói quen dùng điện.

Nếu có thiết bị tiết kiệm điện 40% - 50% thì chỉ có thể là hành vi ăn cắp điện. Người tiêu dùng phải hết sức chú ý với các loại thiết bị này, vì khi đó thiết bị đã tác động đến đồng hồ điện. Đây là hành vi vi phạm và sẽ bị xử phạt theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước