Thiếu an toàn trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư - Nỗi ám ảnh của người dân

PV-Thứ sáu, ngày 23/03/2018 21:30 GMT+7

Hình ảnh cháy tại chung cư Carina Plaza

VTV.vn - Thiếu an toàn trong phòng cháy đang là nỗi ám ảnh của người dân sống tại các chung cư ở TP.HCM.

Trên địa bàn TP.HCM có gần 600 chung cư có chiều cao từ hơn 10 tầng trở lên vì vậy đảm bảo an toàn cháy nổ tại đây là hết cấp thiết. Tuy nhiên, tại nhiều chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy đang bị bị xem nhẹ, nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản khi xảy ra tai nạn, sự cố về cháy, nổ là điều rất dễ xảy ra. Thiếu an toàn trong phòng cháy đang là nỗi ám ảnh của người dân.

Bình chữa cháy là phương tiện chữa cháy duy nhất còn hoạt động được để đảm bảo an toàn cho chung cư Cao Ốc Xanh 19 tầng tại TP.HCM. Thậm chí bình chữa cháy còn được dùng để làm vật chắn cho cửa thoát hiểm. Không còn cách nào khác, 150 hộ gia đình tại chung cư này đã phải sống chung với nỗi lo cháy nổ trong suốt 5 năm qua.

Bà Hứa Thị Kim Cúc, chung cư Cao Ốc Xanh, quận 9, TP.HCM cho biết: "Từ ngày ở đây chưa có chuyện gì xảy ra nhưng vì toàn người già, trẻ nhỏ, nếu có cháy ở tầng 11 mà tôi bồng cháu theo thì sao chạy nổi nên cũng lo lắm".

Có chung cư đã từng xảy ra nhiều vụ cháy dù mới hoạt động chưa được bao lâu nhưng hiện vẫn không đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Là nơi tập trung đông người, có nhiều chất dễ cháy, khi xảy ra cháy dễ dẫn đến cháy lan, cháy lớn, có nguy cơ gây sập đổ. Vì vậy tình trạng thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ đang là nỗi bất an của nhiều người dân sống tại các nhà cao tầng.

Thiếu an toàn trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư - Nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 1.

Lựu lượng PCCC chữa cháy tại chung cư Carina Plaza

Bà Cao Anh Thu, chung cư HQC huyện Bình Chánh, TP.HCM chia sẻ: "Ở đây mới xảy ra cháy. Mọi người chạy xuống hỏi bảo vệ nhưng bảo vệ cũng không biết. Chúng tôi toàn người già trẻ nhỏ thôi".

Tại TP.HCM, trong số hơn 1.000 chung cư đang được sử dụng, có hơn một nửa là chung cư cũ không đảm bảo về kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy có nguy cơ cháy nổ cao. Trong tháng cao điểm kiểm tra chung cư 2017, cảnh sát PCCC TP.HCM đã xử phạt 139 cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. Xem ra câu chuyện an toàn cháy nổ tại chung cư không chỉ là nỗi lo của người dân.

Bên cạnh đó, tình trạng đưa người dân vào sinh sống tại các chung cư chưa được kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy là hết sức nguy hiểm, có thể gây hậu quả thiệt hại lớn về người và tài sản. Bởi lẽ, những quy định nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy như lối thoát hiểm, thiết bị báo cháy tự động chưa được cơ quan chức năng giám định, chứng nhận, nếu có sự cố xảy ra sẽ gây hậu quả khôn lường. Song điều trớ trêu này lại đang bị các chủ đầu tư áp dụng khiến việc phòng chống cháy nổ đang trở lên cấp thiết tại TP.HCM.

Chưa được nghiệm thu chứng nhận an toàn về phòng cháy chữa cháy nhưng 100% cư dân tại chung cư Bắc Bình TP.HCM đã vào ở được 5 năm nay. Mức xử phạt gần 80 triệu là quá nhỏ so với việc đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống chữa cháy, mới đây cũng chủ đầu tư này lại tiếp tục đưa dân vào ở tại một chung cư khác khi không đảm bảo tất cả các điều kiện cơ bản nhất về phòng cháy chữa cháy.

Ông Vũ Ngọc Tĩnh, chung cư Bắc Bình, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Hệ thống PCCC có đầy đủ hết nhưng chuyện nghiệm thu như thế nào thì không biết. Tôi không kiểm soát được người ta có nghiệm thu hay không vì chủ đầu tư có ở đây đâu. Mình mua nhà người ta kêu bàn giao nhà, mình nhận và ở thôi chứ không thông báo nghiệm thu gì cả".

ÔNG Lý Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM nói: "Mức xử phạt hiện nay quá nhẹ, không đủ sức răn đe".

Phương án di dời dân tại chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cũng đã được cơ quan quản lý tính tới nhưng đã không khả thi khi vấp phải vấn đề tái định cư. Đây chính là điểm yếu để chủ đầu tư dùng lá bài lấy dân làm lá chắn, gây áp lực trở lại với cơ quan quản lý khiến quá trình nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đang rơi vào thế lúng túng.

Thiếu an toàn trong phòng cháy chữa cháy tại chung cư - Nỗi ám ảnh của người dân - Ảnh 2.

Thiếu an toàn trong phòng cháy gây ra những thiệt hại nghiêm trọng

Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Trưởng phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát PCCC TP.HCM chia sẻ: "Chúng tôi đã nhiều lần thực nghiệm thử đề nghị với Sở Xây dựng cắt điện cắt nước thì người dân phản ứng mạnh. Chúng ta không thể đuổi dân ra được".

Chưa được nghiệm thu nhưng chủ đầu tư vẫn bất chấp đưa dân vào chung cư đang diễn ra phức tạp và có xu hướng gia tăng tại TPHCM. Đặc biệt có những chung cư người dân đã vào ở gần 20 năm nhưng chưa được nghiệm thu. Đây cũng là nguyên nhân khiến cơ hội được cấp sổ hồng càng xa tầm tay người dân khi công trình chưa biết tới khi nào được hoàn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước