Thiếu đất di dời, người dân vùng sạt lở An Giang “tiến thoái lưỡng nan”

Đặng Công - Nguyễn Thường - Phú Cường (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 10:27 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang rất mong được chuyển khỏi vùng sạt lở nhưng không thể di dời do địa phương không còn đất trống.

Hiện có khoảng 400 hộ dân ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phải sống trong vùng sạt lở. Dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến thời điểm này, khu tái định cư an toàn cho người dân vẫn chưa được triển khai. Dù tính mạng, tài sản của người dân đang bị đe dọa do sạt lở đất nhưng chính quyền lại không thể di dời bà con ra khỏi vùng sạt lở. Nguyên nhân là do địa phương không còn đất trống để di dời.

Vài năm qua, sông Hậu đổi dòng đã gây sạt lở nghiêm trọng. Tại xã Châu Phong, nhiều căn nhà bị lún, nứt; có nhà chỉ còn lại những mảng tường. Đó là hậu quả của những đợt sạt lở đất liên tiếp tại địa phương này. Mỗi năm, sạt lở đã lấy đi khoảng 15.000m2 đất của xã Châu Phong.

An Giang: Gần 400 hộ dân sống trong vùng sạt lở An Giang: Gần 400 hộ dân sống trong vùng sạt lở

VTV.vn - Tại An Giang, hàng trăm hộ dân ở thị xã Tân Châu đang hàng ngày phải sống trong lo lắng, bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước