Thứ trưởng Bộ GTVT: Hỗn loạn ở trạm BOT Cai Lậy do một số thành phần quá khích

TL-Thứ sáu, ngày 01/12/2017 19:42 GMT+7

Ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Ảnh: Hải Minh/VTV News)

VTV.vn - Trước những câu hỏi về hỗn loạn ở trạm BOT Cai Lậy, ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT - khẳng định vụ việc xảy ra là do một số thành phần có hành vi quá khích.

Tại phiên Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - đã nhận được nhiều câu hỏi về các dự án BOT, trong đó phải kể đến tình trạng hỗn loạn ở trạm BOT Cai Lậy vào ngày 30/11 vừa qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp 107 đoàn thanh tra của Chính phủ, các bộ ngành, chưa kể đoàn giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến lĩnh vực BOT. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan về mặt được và chưa được của các dự án BOT để đưa ra giải pháp khắc phục.

Đề cập về diễn biến ở trạm BOT Cai Lậy mới đây, ông Nguyễn Nhật nhấn mạnh: "Về việc kéo dài tình trạng tại BOT Cai Lậy có ảnh hưởng thế nào tới kinh tế, theo Thông tư của Bộ Giao thông Vận tải, nếu có tình trạng ách tắc dài quá 500m thì phải xả trạm chứ không để kéo dài thời gian. Tất nhiên, ở trạm BOT Cai Lậy có một số thành phần có hành vi quá khích, không ủng hộ thu phí như đánh xe đến giữa trạm thu phí, tắt máy bỏ xe đi chơi. Chúng ta không nên ủng hộ những trường hợp như thế và không để tình trạng này kéo dài". 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, từ ngày 1/8, Bộ Giao thông Vận tải đã cho rà soát lại toàn bộ quy trình xây dựng BOT Cai Lậy, đặc biệt dựa vào thanh tra của Bộ Xây dựng và kết luận 475 của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải. Thứ trưởng khẳng định trên cơ sở đó, Bộ đánh giá dự án này về thủ tục đầu tư không sai với quy định pháp luật.

Thủ tướng: Không để kéo dài tình trạng như ở BOT Cai Lậy Thủ tướng: Không để kéo dài tình trạng như ở BOT Cai Lậy

VTV.vn - Sáng nay (1/12), tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, không để kéo dài tình trạng như ở trạm BOT Cai Lậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước