Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần 3 tại Campuchia

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 17:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Siem Reap, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 3.

VTV.vn - Chiều 4/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Siem Reap, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 3, theo lời mời Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị này trong vai trò Việt Nam đang là Chủ tịch Ủy hội sông Mekong quốc tế.

Cách đây 4 năm, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Campuchia Husen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Thai Lan Prayuth Chan-ocha sẽ thảo luận và quyết định các biện pháp để tăng cường nỗ lực chung nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, trong bối cảnh đây là một trong những khu vực bị tác động mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu và hiện là 1 trong 5 lưu vực sông lớn trên thế giới có dòng chảy bị suy giảm nhiều nhất.

Được thành lập cách đây hơn 20 năm với 4 nước là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Đến nay, Ủy hội sông Mekong quốc tế là cơ chế duy nhất có chức năng xây dựng khung pháp lý và các quy định kỹ thuật cụ thể, ràng buộc trách nhiệm của các nước thành viên trong khai thác, bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong. Hiện nay, Ủy hội đang thúc đẩy để triển khai kế hoạch chiến lược từ năm 2016 đến năm 2020 với kinh phí khoảng 60 triệu USD.

Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong tại Campuchia Thủ tướng sẽ dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong tại Campuchia

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông MeKong tại Siem Reap, Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước