Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp vùng Kansai đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/06/2017 20:24 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp vùng Kansai và các thành viên của Keidanren đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam.

Chiều nay (7/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới tỉnh Osaka, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ngay trong chiều nay, Thủ tướng đã có buổi tọa đàm với đại diện của 1.300 doanh nghiệp thành viên thuộc Liên đoàn kinh tế vùng Kansai. Đây là vùng có nhiều tỉnh lớn của Nhật Bản như Kyoto, Kobe và Osaka, có Tổng sản phẩm trong nước gần 1.000 tỷ USD tương đương với Hàn Quốc.

Lãnh đạo các doanh nghiệp vùng Kansai đã thẳng thắn chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều kiến nghị chủ yếu là vấn đề thị thực nhập cảnh, hạn chế nhập khẩu máy móc cũ, những hạn chế trong phát triển ngành sản xuất máy nông nghiệp, thủ tục xem xét phê duyệt các dự án đầu tư và xây dựng còn mất nhiều thời gian và quá nhiều giấy tờ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã trả lời các câu hỏi của các nhà doanh nghiệp Nhật Bản. Theo đó, tới đây, Chính phủ sẽ sửa quy định về nhập khẩu máy móc cũ. Về vấn đề thủ tục hành chính, hiện nhiều địa phương ở Việt Nam đang thành lập trung tâm hành chính công, do vậy việc phê duyệt và cấp phép đầu tư tới đây sẽ được rút gọn.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam trân trọng những ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp trong vùng Kansai, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố thuận lợi về môi trường chính trị ổn định, kinh tế phát triển triển bền vững sẽ làm cho Việt Nam tiếp tục giữ vị thế là quốc gia năng động, điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.

Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ đang và sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, cam kết giảm chi phí giao dịch, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp thông lệ và cam kết quốc tế.

Thủ tướng cũng kêu gọi các doanh nghiệp vùng Kansai và các thành viên của Keidanren đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư, môi trường, năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao, tài chính ngân hàng, tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước