Thủ tướng kêu gọi New Zealand đầu tư vào Việt Nam

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/03/2018 07:28 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp New Zealand hãy đầu tư vào Việt Nam.

Sáng nay (13/3), phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các doanh nghiệp New Zealand hãy đầu tư vào Việt Nam, để tận dụng thời cơ do Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mang lại.

Trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chưa bao giờ môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam lại thuận lợi như hiện nay. Theo số liệu mới nhất được Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản công bố cuối tháng 2 vừa qua, 70% doanh nghiệp Nhật Bản được hỏi có ý định mở rộng kinh doanh ở Việt Nam. Còn theo khảo sát của phòng thương mại châu Âu, gần 63% doanh nghiệp của châu lục này đang kinh doanh tốt và rất tốt ở Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, đưa ra thông tin này là để các doanh nghiệp New Zealand suy nghĩ thêm. Vì dù cho, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần lên gần 1 tỷ USD so với cách đây 3 năm, trong khi đó các doanh nghiệp New Zealand hiện đang có 30 dự án đầu tư vào Việt Nam với số vốn khoảng 100 triệu USD, nhưng đây vẫn là con số nhỏ bé so với tiềm năng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước