Thủ tướng: Lên án, xử lý nghiêm hành vi đối xử không tốt với người cao tuổi

Ngọc Thành, Văn Khương, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 21:44 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị cần xử lý nghiêm những người đối xử không tốt với người cao tuổi, đồng thời xây dựng phúc lợi tốt hơn cho người cao tuổi.

Chiều nay (29/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt những người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người cao tuổi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe người cao tuổi. Khẳng định trong bất cứ giai đoạn nào, người cao tuổi luôn có những đóng góp to lớn, Thủ tướng chia sẻ, văn hóa Việt Nam là kính già yêu trẻ, sữa để em thơ, lụa tặng già, điều này đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thủ tướng mong muốn thời gian tới Hội người cao tuổi sẽ tiếp tục đổi mới cách nghĩ cách làm, phong phú các hoạt động, quan tâm hơn nữa tới đời sống người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi neo đơn, bệnh tật, không người chăm sóc. Thủ tướng đề nghị cần xử lý nghiêm những người đối xử không tốt với người cao tuổi, đồng thời xây dựng phúc lợi tốt hơn cho người cao tuổi. Thủ tướng cũng mong muốn người cao tuổi tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển địa phương, là trụ cột gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho thế hệ trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước