Thủ tướng mong muốn Tân Cảng Sài Gòn thành tập đoàn kinh tế biển hàng đầu

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 19:24 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ nhân viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều 19/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, một trong hai doanh nghiệp lớn và làm ăn có hiệu quả nhất của quân đội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù một doanh nghiệp làm cả nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế thuộc Quân chủng Hải Quân thế nhưng Tân Cảng Sài Gòn đã trở thành một thương hiệu quốc gia. Hiện, Tổng Công ty có giá trị vốn hóa trên 30.000 tỷ đồng.

Với 17 cảng có thể đón các tàu trở được đến 200.000 container nên Tân Cảng Sài Gòn đang chiếm một nửa thị phần container nhập khẩu của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị, mặc dù Tổng công ty đang làm tốt cả nhiệm vụ quân sự và quốc phòng, song phải giữ vững được tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo để hoàn thành được nhiệm vụ mà Thủ tướng giao ngày hôm nay, đó là phải sớm trở thành Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam về kinh tế biển.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cần mở rộng đầu tư cảng biển ở những vị trí địa chính trị chiến lược của đất nước và tạo được điểm nhấn mới ở những vùng kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, Tổng Công ty phải phát huy văn hóa đặc trưng của một doanh nghiệp của quân đội nhằm tạo nên sự khác biệt trong đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương đối với một số kiến nghị của Tổng Công ty. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải và TP.HCM có biện pháp nhằm không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường cửa ngỏ vào Tân Cảng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước