Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh

VTV9-Thứ hai, ngày 24/04/2017 13:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh.

VTV.vn - Ngày 23/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh và lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh.

Các tỉnh Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng phải trở thành trung tâm sản xuất tôm của Việt Nam. Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh vào chiều 23/4. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Trà Vinh vẫn phải tập trung vào việc phát triển nông nghiệp nhưng không thể chỉ dồn vào cây lúa. Tỉnh Trà Vinh có thể tận dụng diện tích đất rộng để quy hoạch đầu tư phát triển tôm thâm canh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương phải tập trung cải cách thủ tục hành chính để thu hút doanh nghiệp.

Trong tối 23/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân đã tham dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (tháng 5/1992 - 5/2017).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước