Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các tập đoàn lớn của Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/01/2018 20:14 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Công ty công nghệ thông tin vDoiT.

VTV.vn - Trong chiều nay (24/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ.

Tại buổi tiếp Giám đốc điều hành Công ty Tata Power Anil Sardana, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ chiến lược, truyền thống và lâu đời, do đó Chính phủ Việt Nam mong muốn đẩy mạnh thương mại và đầu tư với Ấn Độ để tương xứng với mối quan hệ chính trị và phù hợp với kinh tế thị trường.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dự án Nhiệt điện Long Phú 2 đã được hưởng ưu đãi tối đa mà các dự án khác không có được, vì thế Tata cần nỗ lực để sớm triển khai dự án này theo đúng tiến độ cam kết.

Cùng với việc hoan nghênh Tập đoàn triển khai đầu tư một số nhà máy điện mặt trời có công suất 50MW vào Việt Nam và dự án chế biến cà phê bằng công nghệ lạnh ở Bình Dương, Thủ tướng cũng đề nghị Tata nên có định hướng rõ hơn đối với thị trường Việt Nam, bởi vừa qua có vẻ như Tập đoàn chưa tận dụng được nhiều cơ hội.

Tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Larsen & Toubro Subramanyan, một tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật, khai khoáng, đóng tàu và năng lượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Thủ tướng rất quan tâm tới các dự án của Ấn Độ với Việt Nam. Vì vậy, với sự tin cậy trong quan hệ giữa 2 nước, Tập đoàn cần triển khai đúng các hợp đồng đã được ký với Việt Nam, với chất lượng sản phẩm cao nhất. Đồng thời, Tập đoàn cần chuyển giao công nghệ cũng như thành lập một công ty đóng tàu mới hoặc liên doanh ở Việt Nam, vì Việt Nam có lực lượng lao động lành nghề trong lĩnh vực này.

Tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ Narendrea Verma - Tập đoàn năng lượng và dầu khí lớn nhất của Ấn Độ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dầu khí ở Việt Nam, đồng thời đề nghị Tập đoàn tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm cũng như mở rộng tìm kiếm và khai thác dầu ở nước thứ 3, đi cùng với đầu tư vào chế biến sâu các sản phẩm dầu khí ở Việt Nam. Tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ đã hợp tác với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam từ 30 năm nay và hiện nay đang hoạt động tại 2 lô trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tiếp Giám đốc điều hành Công ty công nghệ thông tin vDoiT Sudheer Pandharpurkar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc công ty đang nghiên cứu 43 ngôi làng ở Hà Nam và Ninh Bình để thực hiện ý tưởng xây dựng các ngôi làng thông minh.

Với các gói giải pháp về giáo dục từ xa, y tế từ xa, phát triển nguồn nhân lực và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thủ tướng đề nghị Công ty vDoiT mở rộng dự án này sang cả tỉnh Đồng Tháp, Thái Bình và Ninh Thuận, mỗi tỉnh một làng thông minh; đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng các ngôi làng thông minh chính là phát triển tư tưởng của Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát triển đất nước phải quan tâm tới khu vực nông thôn và nông dân.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ để công ty thực hiện thành công ý tưởng xây dựng các ngôi làng thông minh ở 5 tỉnh của Việt Nam, để từ đó có thể nhân rộng ra các tỉnh, thành khác, với yêu cầu quan trọng nhất là tại các ngôi làng thông minh này, đời sống của người nông dân phải được nâng lên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New Delhi, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến New Delhi, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ

VTV.vn - Chiều 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới Thủ đô New Dehli, để tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN - Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước