Thủ tướng sang Thái Lan dự Hội nghị cấp cao ACMECS và CLMV

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 14:46 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trưa 15/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Hà Nội, lên đường đi Thái Lan tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS và CLMV.

Trưa 15/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Hà Nội lên đường tới Thái Lan tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế  Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Với chủ đề "Hướng tới cộng đồng Mekong hội nhập và gắn kết", Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế  Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần này sẽ thảo luận các vấn đề như dịch chuyển các ngành nông nghiệp sang các khu vực có lợi thế so sánh, tăng cơ hội việc làm và thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua Kế hoạch hành động 5 năm từ năm 2019 - 2023 do Thái Lan đề xuất.

Trong giai đoạn đầu, Kế hoạch hành động sẽ tập trung vào tăng cường tính kết nối của Hành lang Kinh tế Đông Tây và Hành lang kinh tế phía Nam. Sau khi được thông qua, Kế hoạch hành động sẽ được sử dụng như một lộ trình nhằm tăng cường hợp tác giữa các thành viên, đặc biệt  trong các lĩnh vực như phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, tăng cường sự đóng góp của các nước thành viên trong tiến trình hội nhập ASEAN. Cách đây 2 năm, Việt Nam là nước chủ nhà của 2 Hội nghị này.  

Thủ tướng gặp mặt kiều bào ở Canada Thủ tướng gặp mặt kiều bào ở Canada

VTV.vn - Trước khi rời Quebec kết thúc chuyến thăm Canada và dự Hội nghị G7 mở rộng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật với đông đảo kiều bào ở Canada.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước