Thủ tướng thăm mô hình hội quán của nông dân Đồng Tháp

Quang Hiệu - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/12/2017 22:42 GMT+7

VTV.vn - Tối 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và nói chuyện với các thành viên hội quán Thuận Tân, Tân Quê, thuộc xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long thành lập mô hình hội quán. Từ hội quán đầu tiên được thành lập vào giữa năm 2016, đến nay toàn tỉnh đã có 27 hội quán với 1.000 thành viên tham gia. Đây là nơi tập hợp nông dân cùng sản xuất chung một mặt hàng như lúa, xoài, quýt, hoa và nuôi lươn, cùng chia sẻ kinh nghiệm và cách làm.

Thủ tướng thăm mô hình hội quán của nông dân Đồng Tháp - Ảnh 1.

Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hội quán không chỉ giúp bà con trao đổi phương thức sản xuất, mà còn củng cố an ninh trật tự, an sinh xã hội, từ đó tình làng nghĩa xóm được gắn bó hơn.

Thủ tướng kỳ vọng mô hình này sẽ tìm ra lời giải cho vấn đề nâng cao chất lượng các đặc sản của địa phương, điển hình như thương hiệu Xoài Cao Lãnh - một thương hiệu đã đi vào lòng người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước