Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc thu hồi đất xây sân bay Long Thành

-Thứ hai, ngày 25/12/2017 09:22 GMT+7

Thu hồi 5.000ha đất phục vụ cả 3 giai đoạn đầu tư làm sân bay Long Thành. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành liên quan báo cáo việc thu hồi đất xây sân bay Long Thành.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, hoàn thiện nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sân bay Long Thành có diện tích đất thu hồi dự kiến lên tới 5.000ha, trong đó diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng là 2.750ha. Vị trí thực hiện sân bay nằm trên địa bàn 6 xã. Toàn dự án có hơn 4.700 hộ bị ảnh hưởng, riêng giai đoạn 1 có gần 1.900 hộ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tổng kinh phí khái toán cho công tác giải phóng mặt bằng bao gồm xây dựng hạ tầng khu tái định cư và khu nghĩa trang là khoảng 23.000 tỷ đồng. Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho công tác giải phóng mặt bằng dự án, đáp ứng 21,7% nhu cầu.

Quản lý đất quanh sân bay Long Thành vẫn gặp nhiều thách thức Quản lý đất quanh sân bay Long Thành vẫn gặp nhiều thách thức

VTV.vn - Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều giải pháp để siết quản lý đất trong khu vực nhưng công tác này vẫn gặp nhiều thách thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước