Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tình trạng xe quá tải

VTV8-Thứ năm, ngày 29/06/2017 09:05 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát xe chở quá tải trọng.

Trước những bức xúc của doanh nghiệp vận tải về tình trạng xe chở hàng quá tải, cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến giá cước biến động làm cho một số doanh nghiệp làm ăn chân chính đứng bên bờ vực phá sản, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn.

Trước đó, Hiệp hội Vận tải Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ tiếp tục xây dựng kế hoạch liên ngành giữa Công an và Thanh tra giao thông vận tải để xử lý triệt để xe quá tải, tăng cường kiểm tra tại các ga, cảng, mỏ ngay từ lúc xếp hàng và quy trách nhiệm của chính quyền địa phương ở địa bàn nơi xảy ra vấn nạn xe quá tải.

Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị và khuyến khích các doanh nghiệp cần tố giác những đơn vị chở quá tải, nhằm tạo công bằng cho tất cả các doanh nghiệp tham gia vận tải.

Tổng cục Đường bộ xử phạt hơn 14.000 xe vi phạm chở quá tải Tổng cục Đường bộ xử phạt hơn 14.000 xe vi phạm chở quá tải Xe quá tải nguy cơ bùng phát trở lại vì vắng bóng công an Xe quá tải nguy cơ bùng phát trở lại vì vắng bóng công an Xe quá tải gây ra hàng loạt hệ lụy Xe quá tải gây ra hàng loạt hệ lụy

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước