Thừa Thiên Huế: Bé gái đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/07/2016 09:24 GMT+7

Cháu bé gái ở ca mang thai hộ đầu tiên của Bệnh viện Trung ương Huế vừa chào đời sáng 28/7/2016 (Ảnh: Báo ĐT Dân trí)

VTV.vn - Lần đầu tiên một bé gái được sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ do các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện.

Em bé chào đời ngày 28/7, với cân nặng 3,5kg. Đây là sự kiện đánh dấu việc triển khai thành công thêm một kỹ thuật mới ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận hồ sơ trên 10 trường hợp mang thai hộ và đã thực hiện thành công 3 trường hợp đầu tiên, trong đó có trường hợp bé gái nói trên.

Tại Việt Nam, Luật Hôn nhân và Gia đình cho phép mang thai hộ kể từ tháng 1/2015.

Em bé được mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam chào đời Em bé được mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam chào đời

VTV.vn - Em bé đầu tiên sinh bằng phương pháp mang thai hộ đã chào đời sáng nay (22/01) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Em bé chào đời ở tuần tuổi thứ 38 bằng hình thức đẻ mổ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Từ khóa:

mang thai hộ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước