Thừa Thiên - Huế: Đập Cửa Lác xuống cấp nghiêm trọng

Phước Tâm (VTV8)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, đập Cửa Lác, tỉnh Thừa Thiên -Huế đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo được việc ngăn mặn và tiêu thoát nước.

Đập Cửa Lác được xây dựng năm 2000 và đến năm 2002 đưa vào vận hành khai thác. Đập ngoài chức năng giao thông còn ngăn mặn giữ ngọt bảo vệ đồng ruộng cho phần lớn các xã của huyện Phong Điền và một phần của huyện Quảng Điền.

Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của đập đã xuất hiện điểm hư hỏng xuống cấp gây tràn cục bộ khi triều cường khoảng 300m. Cao trình đập khi xây dựng +0,6m nhưng hiện nay do sụt lún chỉ còn +0,55m và một số điểm chỉ còn +0,45m; riêng hệ thống cửa ngăn mặn gồm 68 bộ cũng bị tràn vì cao trình thấp, chỉ còn lại +0,5m.

So với chuẩn cao trình ngăn mặn hiện nay, hệ thống cửa thoát nước tại đập Cửa Lác thấp hơn 20cm. Trong khi đó, với thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay, mực nước biển ngày càng tăng, triều cường hoàn toàn có thể tràn qua cửa đập. Ngoài ra, hệ thống cửa cống của đập cũng bị xuống cấp, xói lở gây rò rỉ nước mặn vào đồng ruộng.

Từ vụ Đông Xuân, tình trạng triều cường đã làm hàng chục ha lúa bị ngập phải tiêu úng dài ngày. Vụ Hè Thu năm nay, nếu nước mặn xâm nhập đồng ruộng bị nhiễm mặn sẽ rất khó khăn cho người nông dân.

TT-Huế: Khó khăn trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản ở đầm phá TT-Huế: Khó khăn trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản ở đầm phá

VTV.vn - Tình trạng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá lồng diễn ra tự phát, ồ ạt đã phá vỡ quy hoạch chung trong nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước