Thuốc kháng sinh bán không có đơn lên tới 91%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 14:59 GMT+7

Uống thuốc kháng sinh không đúng chỉ định sẽ rất nguy hiểm. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tình trạng lạm dụng kháng sinh, sử dụng kháng sinh bừa bãi ở nước ta ngày càng đáng lo ngại.

Ở Việt Nam, thuốc kháng sinh được bán phổ biến, chiếm tỉ lệ lớn trong các nhà thuốc nhưng hầu hết không cần đơn thuốc. Việc kê đơn thuốc của bác sĩ gắn liền với tên thương mại cũng đang ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu dùng.

Theo thống kê, tỷ lệ kháng sinh được bán mà không có đơn là 88% ở thành thị và 91% ở nông thôn. Nhiều loại vi khuẩn, thậm chí cả virus lưu hành rộng rãi trên một số bệnh như: viêm phổi, lao, sốt rét và HIV đều đã kháng thuốc. Trong khi nhiều nước vẫn sử dụng kháng sinh thế hệ 1, nước ta đã dùng tới kháng sinh thế hệ 3, 4.

Tình trạng lạm dụng kháng sinh ở nước ta đã tới mức nghiêm trọng mà nguyên nhân chính là do việc mua bán thuốc quá dễ dàng, không cần đơn, thậm chí không qua thăm khám tại các cơ sở y tế. Việc sử dụng kháng sinh bừa bãi đã dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh. Gánh nặng do kháng thuốc làm chi phí điều trị tăng, ngày điều trị kéo dài, dẫn đến nghịch lý uống thuốc bệnh không khỏi mà còn trầm trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước