Thủy điện làm cạn phù sa về ĐBSCL

VTV9-Thứ hai, ngày 11/12/2017 14:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Việc xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong đã làm giảm lượng phù sa bùn cát, dẫn đến tình trạng sạt lở đáng báo động.

Hàng loạt đập thủy điện được xây dựng trên thượng nguồn sông Mekong là câu chuyện được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây bởi tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia ở vùng hạ lưu. Sông Mekong chảy qua lãnh thổ của 6 quốc gia, trong đó Trung Quốc hiện có 8 công trình thủy điện chính, Thái Lan hiện đang tái khởi động các đập trên sông Mekong, Lào có kế hoạch nghiên cứu xây dựng 23 đập, Campuchia 2 đập.

Các đập thủy điện này làm bồi lắng một lượng phù sa lớn tại hồ, gây xói lở nghiêm trọng ở hạ lưu. Khi nguồn phù sa về đồng bằng bị cắt, vùng nước đục giảm dần, tiến trình lấn ra biển sẽ dừng lại và xảy ra hiện tượng sạt lở.


Lượng phù sa về ĐBSCL đang giảm mạnh Lượng phù sa về ĐBSCL đang giảm mạnh

VTV.vn - Theo khảo sát của các nhà khoa học, trong những năm gần đây, tổng lượng phù sa bùn cát trên sông Mekong đang sụt giảm nghiêm trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước