Tịch thu hơn 300.000 viên thuốc trị tiểu đường không rõ nguồn gốc

Đặng Công (VTV9)-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 19:36 GMT+7

VTV.vn - Hơn 300.000 viên thuốc đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện tại nhà bà Lê Kim Hoa ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Cơ sở này không có bảng hiệu, không có giấy phép hoạt động, những người tại nơi sản xuất thuốc không có chứng chỉ hành nghề. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở khai nhận hoạt động được 2 năm. Thuốc được nhập từ nơi khác về rồi phân ra thành những gói nhỏ với nhãn hiệu "Thuốc gia truyền trị tiểu đường Chánh Đức". 

Trước đó, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp nhận điều trị khoảng 10 bệnh nhân tiểu đường vào cấp cứu với tình trạng nguy kịch, biến chứng suy đa tạng, trong đó đã có 2 ca tử vong. Các bệnh nhân này đều sử dụng một loại thuốc dạng viên đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đây đã là cơ sở bán thuốc đông y trị bệnh tiểu đường không rõ nguồn gốc thứ hai bị phát hiện ở thành phố Cần Thơ. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ hiện nghi ngờ loại thuốc này có chứa chất Phenformin trị tiểu đường đời đầu. Đây là chất đã bị cấm do gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng người sử dụng. Phóng viên VTV đã phỏng vấn Sở Y tế TP. Cần Thơ để xác minh thông tin này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước