Tình trạng vượt đèn đỏ tăng cao trong đợt nắng nóng ở Thủ đô

Khánh Huyền - Phạm Hùng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/06/2016 20:00 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày nắng nóng gay gắt gần đây, tình hình giao thông tại Hà Nội trở nên phức tạp hơn và có nguy cơ mất an toàn cao.

Tại Hà Nội vào giữa trưa, nhiệt độ lên tới 37 - 38oC. Trên các tuyến đường nhựa, nhiệt độ còn cao hơn với hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Do đó, nhiều người tham gia giao thông đã không đủ kiên nhẫn đứng chờ đồng hồ đếm ngược tại các nút giao thông và vượt đèn đỏ bất chấp nguy hiểm tính mạng, mất an toàn giao thông cho bản thân và người cùng lưu thông.

Tình trạng vượt đèn đỏ thưởng xảy ra ở các ngã tư không có bóng cây, thời gian dừng chờ dài và vắng bóng cảnh sát giao thông. Tại những địa điểm có bóng cây, người tham gia giao thông lại dừng đèn đỏ một cách đột ngột, cách vị trí quy định tới vài chục mét hoặc dừng đỗ dồn vào vị trí bóng cây. Bên cạnh đó, người đi đường trang bị nhiều vật dụng chống nắng rườm rà làm giảm khả năng quan sát, dễ dẫn đến tai nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước