Tổng Bí thư: Kết quả đón Tết Nguyên đán đã thể hiện ý Đảng, lòng dân

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 19:17 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp đầu tiên trong năm Mậu Tuất của Ban Bí thư.

VTV.vn - Kết quả đón Tết Nguyễn đán Mậu Tuất 2018 thể hiện ý Đảng, lòng dân, sự hòa quyện giữa Đảng và dân, niềm tin vào sức mạnh của dân tộc.

Sáng 23/2, Ban Bí thư đã tổ chức họp về kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Bí thư sau tết Nguyên đán với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí trong Ban Bí thư và lãnh đạo các bộ ban ngành. 

Về cơ bản, Ban Bí thư nhất trí với nội dung báo cáo do Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị đã nêu khá đầy đủ, cụ thể về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất trên tất cả các lĩnh vực. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, năm nay, nhân dân đón Tết với tinh thần phấn khởi, khối lượng dự trữ của các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân khá lớn, tăng từ 10-15% so với Tết năm trước, sức mua của người dân tăng cao song không có biến động về giá cả. 

Một điểm nhấn nổi bật là công tác an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người dân được đón Tết đầy đủ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân kể cả vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, các tầng lớp nhân dân tăng thêm niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua vẫn còn để xảy ra những vấn đề đáng lưu tâm cần phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời như tai nạn giao thông tuy có giảm về số người bị thương nhưng số người chết vẫn còn cao, tại nhiều địa phương diễn ra tình trạng đốt pháo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các ban Bộ, ngành, văn phòng, các tỉnh thành ủy, Văn phòng Trung ương đã kịp thời có báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết gửi Ban Bí thư, trên cơ sở này để rút kinh nghiệm để sang năm chuẩn bị các công việc liên quan đến đón tết ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư cũng cho rằng so với mọi năm, năm nay, cùng với Chỉ thị 16 của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sớm hơn, tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả.

Một điểm nhấn là năm nay là Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã dùng ngân sách và cùng với nhiều hình thức để huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Ngân sách địa phương các cấp đã dành khoảng trên 2.800 tỷ đồng với 4,7 triệu suất quà cho các đối tượng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ghi nhận tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm về cơ bản để nhân dân vui Xuân đón Tết. Việc tổ chức đi chúc Tết, tặng quà cho lãnh đạo các cấp đã có nhiều chuyển biến và hiệu quả rõ nét. Lãnh đạo các địa phương trực tiếp về Trung ương chúc Tết các bộ, ban ngành và cấp dưới chúc Tết cấp trên giảm rất nhiều so với Tết năm ngoái.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán và bây giờ cũng là cuối tháng 2 nên các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần bắt tay ngay vào công việc của mình

Kết quả đón Tết Nguyễn đán Mậu Tuất 2018 là sự cộng hưởng của những thành tựu mà đất nước ta đã giành được trong năm 2017, đã tạo được dấu ấn rất tốt đẹp trong lòng nhân dân và một lần nữa thể hiện ý Đảng, lòng dân, sự hòa quyện giữa Đảng và dân, niềm tin vào sức mạnh của dân tộc, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã lan rộng và có tác động mạnh mẽ trên khắp cả nước trong những ngày đầu Xuân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Tổng bí thư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước