Tổng Bí thư: Tuổi trẻ Việt Nam phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/12/2017 19:36 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng nhất định tuổi trẻ Việt Nam sẽ làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất.

Sáng 11/12, phiên trọng thể của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã khai mạc với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phát biểu với các đoàn viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và tin tưởng nhất định tuổi trẻ Việt Nam làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò của các thế hệ thanh niên, với tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng vẫn còn những hạn chế, bất cập: Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, một số hoạt động còn nặng về "bề nổi", dàn trải, hình thức, kết quả thiếu tính bền vững. Một bộ phận cán bộ đoàn chưa bắt nhịp kịp thời với những thay đổi nhanh chóng trong nhận thức, đời sống của thanh niên. Tổng Bí thư cho rằng đây là những vấn đề đáng lo ngại, trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt trách nhiệm của tổ chức đoàn.

Phân tích tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Với đặc tính trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, sục sôi nhiệt huyết, thanh niên Việt Nam đã và đang chứng tỏ vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích và là một trong những nhân tố quyết định sự thành công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng Bí thư đặt ra một số vấn đề với thanh niên và công tác đoàn.

Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Tổng Bí thư cho rằng Đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xây dựng Đoàn là đội quân xung kích của cách mạng, nòng cốt của tuổi trẻ, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu phải đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể quán triệt sâu sắc, nâng cao trách nhiệm đối với việc chăm lo thế hệ trẻ, cần phải tin tưởng ở thanh niên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp nhiều nhất cho đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước