TP.HCM đề nghị không sử dụng vốn vay của WB để thực hiện dự án chống ngập

Phước Tâm (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 09:52 GMT+7

Ảnh minh họa (Ảnh: Báo ĐSPL)

VTV.vn - TP.HCM vừa trình Chính phủ về việc không sử dụng vốn vay 400 triệu USD của Ngân hàng Thế giới WB để thực hiện dự án chống ngập.

Lý do được TP.HCM đưa ra là do sự khác biệt lớn về chính sách áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giữa Ngân hàng Thế giới và pháp luật Việt Nam. Cụ thể là cách xác định giá trị bồi thường cho từng loại đất. 

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, dù đang gặp một số trục trặc về vốn nhưng dự án vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Vì không vay vốn của Ngân hàng Thế giới nên thành phố đang tìm nguồn vốn khác cho dự án, có thể từ ngân sách thành phố, xin ngân sách Trung ương hoặc thực hiện theo hình thức BT.

Dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 1/2016 nhằm nâng cao năng lực quản lý, phòng chống ngập lụt và kết hợp cải thiện môi trường tại TP.HCM.

TP.HCM triển khai ứng dụng chống ngập giúp người dân đi lại thuận tiện TP.HCM triển khai ứng dụng chống ngập giúp người dân đi lại thuận tiện

VTV.vn - Mới đây, TP.HCM đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân đi lại thuận tiện hơn để tránh các điểm ngập lụt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước