TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng để xây cầu Thủ Thiêm 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/01/2018 15:17 GMT+7

VTV.vn - Để thi công cầu Thủ Thiêm 2, có 258 cây xanh sẽ bị chặt hạ hoặc di dời.

Sở Giao thông Vận tải cho biết, số cây xanh bị đốn hạ sẽ được thu hồi để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng như bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc. 

Tổng số cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng và các đường xung quanh bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 là 258 (8 loại), trong đó có 115 cây di dời và 143 cây bị đốn hạ.

Trước đó, từ ngày 10/10/2017, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) phối hợp với Công ty cây xanh TP.HCM tiến hành dựng hàng rào, đốn hạ và bứng dưỡng 14 cây sọ khỉ và lim sét (giai đoạn 1) trên đường Tôn Đức Thắng. 

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng để xây cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 1.

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng để xây cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 2.

TP.HCM: Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng để xây cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 3.

Đốn hạ, di dời cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng phục vụ cho công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Theo Sở GTVT TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 2 được khởi công ngày 3/2/2015, dự kiến công trình hoàn thành ngày 30/4/2018 với tổng mức đầu tư là 4.260 tỉ đồng. Công trình kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) với Q.1 có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước