TP.HCM: Thu hút học sinh đi xe bus - Khó mà dễ!

Hạnh Vân, Hồng Việt (VTV9)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 15:55 GMT+7

VTV.vn - Để thu hút nhiều học sinh đi xe bus hơn, ngoài những kế hoạch tổng thể từ cơ quan chức năng, rất cần sự chủ động và ủng hộ của phụ huynh và học sinh.

Tại TP.HCM, mỗi ngày hệ thống xe bus đang đưa đón khoảng hơn 32.000 học sinh, tập trung chủ yếu ở các quận ngoại thành. Để thu hút nhiều học sinh đi xe bus hơn, nhiều giải pháp đang được tính toán. Tuy nhiên, bên cạnh những kế hoạch tổng thể từ cơ quan chức năng cũng rất cần sự chủ động và ủng hộ của các bậc phụ huynh.

TP.HCM: Thu hút học sinh đi xe bus - Khó mà dễ! - Ảnh 1.

Em Đoàn Võ Diệu Linh thường xuyên sử dụng xe bus để đi học.

Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, để có thể thực hiện việc đưa đón học sinh bằng xe bus cần rất nhiều điều kiện, trong đó điều kiện đầu tiên là phải có hệ thống xe bus mang tính thống nhất cho cả khu vực ngoại thành lẫn nội thành. Từ trước đến nay, xe bus tại TP.HCM hoạt động khá riêng rẽ và không mang tính kết nối.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở GTVT họp bàn để lên phương án cụ thể tăng cường đưa đón học sinh bằng xe bus. Sau khi có đề án cụ thể, Sở sẽ triển khai đến các trường học. Một điều chắc chắn, nếu triển khai thành công đề án học sinh đi học xe bus tăng từ 15-20% vào năm 2020 thì sẽ tạo ra những hiệu ứng xã hội khác. Lúc đó, lượng xe cá nhân lưu thông chắc chắn cũng sẽ giảm xuống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước