TP.HCM: Trễ hẹn giải quyết hồ sơ, lãnh đạo quận phải gửi thư xin lỗi

Nguyễn Hùng – Hồng Thiệp (VTV24)-Thứ năm, ngày 18/08/2016 11:23 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, người đứng đầu đơn vị, quận huyện gửi thư xin lỗi nếu hồ sơ giải quyết trễ hẹn là một trong những giải pháp riêng để thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Một cửa, một cửa liên thông, áp dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục trực tuyến... là các giải pháp đang được các địa phương trên cả nước triển khai để cải cách thủ tục hành chính công. Ở TP.HCM, người đứng đầu đơn vị, quận huyện phải ký thư xin lỗi, nếu lặp lại xin lỗi thì sẽ truy trách nhiệm bộ phận giải quyết trực tiếp… Hình thức này đã được áp dụng và bước đầu tạo được sự yên tâm cho người dân, doanh nghiệp.

Thậm chí, chính quyền thành phố đã quán triệt việc thực hiện xin lỗi người dân xuống tất cả quận huyện, xã phường. Thời gian tới, việc giám sát sẽ được siết chặt qua số hồ sơ trễ hẹn, số thư xin lỗi nếu quận, huyện nào có độ vênh số liệu thì người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước