Trà Vinh ghi nhận 3 ca tử vong vì sốt xuất huyết

Huỳnh Tâm (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/07/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết. Đây là địa phương có số ca tử vong vì sốt xuất huyết cao nhất ĐBSCL.

Tại phòng Sốt xuất huyết, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh, theo ghi nhận của phóng viên VTV, hiện số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện không nhiều nhưng phần lớn là trường hợp bệnh nặng.

Lo ngại nhất là có không ít trường hợp bị sốt nhiều lần kèm theo các dấu hiệu bất thường như thân nhiệt liên tục thay đổi, lượng tiểu cầu trong máu giảm nhanh... Các bác sĩ chuyên khoa tại đây cho biết, do nhiều ca bệnh diễn biến không theo một quy trình, phác đồ nào nên công tác điều trị gặp nhiều khó khăn và nguy cơ tử vong cao.

Hiện Trà Vinh có gần 100 ổ dịch sốt xuất huyết, với hơn 900 ca mắc từ đầu năm đến nay, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đã có 3 trường hợp tử vong. Thực hiện công điện của Thủ tướng và chỉ đạo từ Bộ Y tế, tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp để ứng phó và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng dịch sốt xuất huyết tại TP.HCM

VTV.vn - Ngay trong sáng nay (29/7), Bộ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại một trong những điểm nóng của bệnh sốt xuất huyết tại quận 12, TP.HCM, để kiểm tra công tác phòng chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước