Triển khai giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/06/2018 21:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việt Nam hiện có hơn 1,7 triệu lao động trẻ em và vị thành niên. Do thể trạng và tâm lý, tai nạn nghề nghiệp xảy ra ở độ tuổi này cao hơn 40% lao động ở tuổi trưởng thành.

Hiện trên thế giới có khoảng 73 triệu trẻ em đang phải tham gia vào các công việc nguy hiểm, độc hại bao gồm các công việc ẩn chứa nguy cơ gây hại tới sức khỏe, an toàn và đạo đức của trẻ. 

Xóa bỏ lao động trẻ em đang là mục tiêu của hầu hết các quốc gia. Đây cũng là nội dung diễn đàn "Vận động chính sách và giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em - Vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh", vừa diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội.

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 tại Việt Nam sẽ tập trung vào các nội dung truyền thông, triển khai mô hình hỗ trợ giảm lao động trẻ em nhằm xóa bỏ lao động trẻ em nguy hiểm, độc hại, vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh.

Cảnh báo tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học, đi lao động sớm tại Đăk Lăk Cảnh báo tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học, đi lao động sớm tại Đăk Lăk Nhức nhối tình trạng lao động trẻ em nông thôn bị bạo hành Nhức nhối tình trạng lao động trẻ em nông thôn bị bạo hành Việt Nam có 1,75 triệu trẻ em phải lao động sớm Việt Nam có 1,75 triệu trẻ em phải lao động sớm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước