Triển lãm ảnh về người di cư nội địa tại Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/12/2016 17:19 GMT+7

Hình ảnh tại triển lãm

VTV.vn - Hôm nay (13/12), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã khai trương triển lãm ảnh về người di cư nội địa Việt Nam tại Trung tâm triển lãm Tràng Tiền, Hà Nội.

13 bộ ảnh là 13 câu chuyện về những cá nhân, những gia đình từ nông thôn ra thành thị mưu sinh. Đó là câu chuyện về chàng trai bị xương thủy tinh, một mình bươn chải kiếm sống tại Hà Nội hay câu chuyện về một gia đình thuần nông nuôi 3 con ăn học trưởng thành từ gánh tào phớ rong.

Hiện Việt Nam có gần 13 triệu người di cư nội địa, chiếm khoảng 14% dân số, hơn một nửa trong số họ cho biết đã tìm được việc làm và có điều kiện sống tốt hơn ở quê hương. 

Theo điều tra của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, cộng đồng người di cư đóng góp khoảng 7% giá trị tăng trưởng kinh tế hàng năm, tuy nhiên cũng gây sức ép lớn về chỗ ở, giao thông, dịch vụ y tế cho các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước