Triển lãm "Sắc gốm Lý - Trần qua bản phục chế của Nghệ nhân ưu tú Trần Độ"

Phan Hương, Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 17:55 GMT+7

VTV.vn -Nằm trong chuỗi hoạt động Festival Huế 2016, sáng 29/4, tại Phủ Nội Vụ, Đại Nội Huế đã diễn ra Triển lãm "Sắc gốm Lý - Trần qua bản phục chế của Nghệ nhân ưu tú Trần Độ".

Với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, triển lãm đã giúp người thưởng ngoạn hiểu hơn về tiến trình lịch sử của các triều đại Lý- Trần thông qua sắc gốm, những hoa văn cổ xưa, sự thăng trầm biến hóa của các chất men, những phiên bản gốm sứ tuyệt đẹp.

Những sản phẩm được trưng bày tại triển lãm do Nghệ nhân ưu tú Trần Độ - thế hệ thứ XVIII của dòng họ Trần làm Gốm ở Bát Tràng - người nắm giữ bí quyết chế tác hơn 70 loại men cổ, từ đó tạo nên hàng trăm sản phẩm mang phong cách thời Lý - Trần.

Bên cạnh triển lãm, các sản phẩm gốm của thời Nguyễn còn được trưng bày tại các điểm trưng bày ở các khu vực trung tâm của Đại Nội Huế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước