Triệt phá đường dây buôn lậu “khủng” thông qua thủ tục quá cảnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/01/2017 17:23 GMT+7

VTV.vn - Một vụ buôn lậu bằng cách lợi dụng thủ tục quá cảnh để đưa hàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam vừa bị các lực lượng chức năng phối hợp phát hiện và bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - C46, Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu lớn bằng cách lợi dụng thủ tục quá cảnh để đưa hàng lậu từ nước ngoài vào Việt Nam. Qua đó đã hé lộ về một đường dây lợi dụng thủ tục quá cảnh để buôn lậu với số lượng lớn trong thời gian dài.

Ghi nhận của phóng viên VTV tại hiện trường, theo đúng lộ trình, một container hàng được đưa bằng đường biển từ Singapore qua cảng Cái Mép - Vũng Tàu sau đó quá cảnh bằng đường bộ của Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Tuy nhiên thay vì đi Mộc Bài, các đối tượng đã đưa về kho của doanh nghiệp tư nhân An Thái có địa chỉ 11/13 Đại Lộ Bình Dương, thị xã Thuận An để cắt niêm chì và bốc dỡ hàng hóa.

Trong tờ khai hải quan, toàn bộ hàng hóa trong container này là thùng nhựa, tuy nhiên thực tế lại là rượu ngoại, sữa Ensure và rất nhiều thùng bài lá tú lơ khơ. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, công ty Thành Tài đã thực hiện thủ đoạn lợi dụng hàng quá cảnh để buôn lậu từ nhiều năm nay và ngày nào cũng có ít nhất 1 container hàng hóa được tuồn vào Việt Nam.

"Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là khi hàng về làm thủ tục quá cảnh, trên đường đi các đối tượng sẽ vào các kho thuê sẵn, sau đó cắt seal, xuống hàng và chuyển toàn bộ số hàng theo đúng như tờ khai mà đối tượng đã mở như thùng nhựa, tấm lợp. Đây là những mặt hàng không có giá trị nên ngay sau khi sang bên kia biên giới các đối tượng sẽ vứt bỏ" - ông Ngô Văn Thụy, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan, cho biết.

Điều đáng nói, sau khi cắt seal và niêm chì để tháo dỡ toàn bộ hàng hóa xuống, các đối tượng đã làm giả seal, giả niêm chì, sau đó kẹp lại như cũ để tiếp tục di chuyển sang Campuchia hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 500 thùng rượu Johnnie loại 750ml, hơn 500 thùng rượu Tequila và gần 600 thùng sữa Ensure cùng hàng trăm thùng bài lá tú lơ khơ. Tổng trị giá khoảng gần 10 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước