Hà Nội bắt giữ hơn 23.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại năm 2016

Minh Đức-Thứ tư, ngày 04/01/2017 17:46 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2016, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 23.589 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố 205 vụ với 222 đối tượng.

Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP Hà Nội trong năm 2016 được đánh giá là có nhiều diễn biến phức tạp.

Tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng năm năm 2016, Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 TP Hà Nội cho biết đến hết năm 2016, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 23.589 vụ việc vi phạm, khởi tố 205 vụ với 222 đối tượng. Trong đó, hàng cấm nhập lậu 3.147 vụ; gian lận thương mại hơn 19.100 vụ; hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ hơn 1.300 vụ. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3.875,6 tỷ đồng; phạt hành chính hơn 1.400 tỷ đồng (tăng hơn 760 tỷ đồng so với năm 2015); truy thu thuế, thu thuế sau thanh tra, kiểm tra hơn 2.444 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu gần 12 tỷ đồng.

Theo báo cáo, tang vật vi phạm chủ yếu là chất gây nghiện, vàng, thuốc tân dược, ngà voi, động vật hoang dã, gỗ quý hiếm, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nhiều loại tem nhãn, bao bì, hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng...

Hà Nội bắt giữ hơn 23.500 vụ buôn lậu, gian lận thương mại năm 2016 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất để kiểm tra tình trạng vi phạm kinh doanh thực phẩm kém chất lượng

Ông Chu Xuân Kiên - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, các đường dây, ổ nhóm nhập lậu, vận chuyển, tập kết và buôn bán hàng nhập lậu vẫn tồn tại. Các loại hàng hóa được vận chuyển, tập kết ở các tỉnh ven Hà Nội sau đó được vận chuyển nhỏ lẻ vào thành phố theo nhiều đường, địa điểm, thời gian khác nhau.

Tại Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, lãnh đạo BCĐ 389 cũng cho biết, hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ không chỉ được sản xuất trong nước mà được sản xuất tại nước ngoài rồi đưa vào trong nước tiêu thụ bằng nhiều đường khác nhau. Trong việc kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, các cơ sở chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, sản xuất thủ công, nằm ở các điểm giáp ranh giữa các quận, huyện nên gây khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát.

Vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2017, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dự đoán sẽ diễn biến phức tạp hơn, BCĐ 389 TP Hà Nội đã có chỉ đạo các đơn vị quyết liệt đấu tranh phòng, chống nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng trong cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước