Triệt phá đường dây mua bán, chế tạo vũ khí liên tỉnh

Mỹ Thương (VTV9)-Thứ ba, ngày 07/11/2017 09:08 GMT+7

VTV.vn - Ngày 6/11, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh thành, phá thành công chuyên án mua bán, sử dụng, chế tạo vũ khí quy mô lớn.

Đường dây này do Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) giữ vai trò cầm đầu và tổ chức hoạt động thời gian qua.

Theo PC45, đường dây này mua bán, sử dụng, chế tạo vũ khí trải dài trên nhiều tỉnh thành như: TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Phước, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp. Các loại vũ khí được chế tạo, mua bán gồm các loại súng quân dụng, súng tự chế, lựu đạn, thuốc nổ, dây cháy chậm, bình xịt hơi cay. Nơi sản xuất là một khu rẫy thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Để tiêu thụ, các đối tượng này giao bán súng trên mạng xã hội với giá dao động từ 10-30 triệu đồng/khẩu súng. Ngoài ra, đường dây này còn nhận hợp đồng đòi nợ thuê, mang súng đi thanh toán nhau.

Hiện PC45 đã tạm giữ Nguyễn Hồng Phúc cùng nhiều đồng phạm để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu giữ số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ tại Sa Pa Thu giữ số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ tại Sa Pa

VTV.vn - Hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do lực lượng chức năng địa phương thu giữ và vận động tự giác giao nộp được niêm phong, tiêu hủy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước