Trung Quốc thông báo xả nước xuống hạ lưu sông Mê Kông đến 10/4

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2016 06:43 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: Xinhua

VTV.vn - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lục Khảng, cho biết nước này bắt đầu xả lũ ở đập Thủy điện Cảnh Hồng từ ngày 15/3 và quá trình kéo dài đến ngày 10/4.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chính phủ nước này đã quyết định mở các cửa xả của trạm thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, để xả nước xuống cho các nước đang bị hạn hán ở hạ lưu sông Mê Kông, trong đó có Việt Nam.

Quyết định xả nước của Trung Quốc được đưa ra sau khi Việt Nam đề nghị Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện, một số khu vực tại đây đang trải qua đợt hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước