TT-Huế: Phát động “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” năm 2017

VTV8-Thứ năm, ngày 15/06/2017 16:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/6, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” năm 2017.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận hơn 20.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 8 ca tử vong. Riêng tại Thừa Thiên - Huế, trong 6 tháng đầu đầu năm đã có 88 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.

Bệnh sốt xuất huyết do muỗi di truyền và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cách phòng bệnh chủ yếu vẫn là phun hóa chất diệt muỗi và diệt loăng quăng, bọ gậy. Chính vì vậy, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức trách nhiệm cùng chung tay tham gia phòng, chống bệnh sốt xuất huyết theo tinh thần "không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết".

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành cổ động trên các tuyến đường trung tâm và tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, thực hiện các giải pháp loại bỏ bọ gậy tại các hộ gia đình.

Phát động chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết Phát động chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và Zika Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống sốt xuất huyết và Zika Khánh Hòa: Lấy ý kiến về thả muỗi phòng sốt xuất huyết Khánh Hòa: Lấy ý kiến về thả muỗi phòng sốt xuất huyết

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước