Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng tăng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 26/12/2016 22:42 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: www.ox.ac.uk

VTV.vn - Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục xu hướng tăng trong 5 năm vừa qua.

Hôm nay (26/12) là Ngày Dân số Việt Nam. Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tiếp tục xu hướng tăng trong 5 năm vừa qua, trong đó gần 50% người sinh con thứ 3 là người có điều kiện sống khá giả. Đây được xem là hiện tượng mới trong vấn đề dân số của nước ta.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2016, số trẻ sinh so với cùng kỳ năm trước đã tăng lên gần 5%, số sản phụ sinh con thứ 3 trở lên cũng tăng gần 4%. Một vấn đề nổi lên là 50% phụ nữ sinh con thứ 3 thuộc hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Đây là một nguy cơ mới của kế hoạch dân số nước ta khi các sản phụ sinh ở độ tuổi 35 - một độ tuổi mà việc sinh con có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước