Uỷ viên Bộ Chính trị bị kỷ luật: Không có vùng cấm trong kỷ luật Đảng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 10:07 GMT+7

VTV.vn - Hình thức kỷ luật cảnh cáo và đồng ý cho thôi giữ chức của một Ủy viên Bộ Chính trị thể hiện sự nghiêm minh và cần thiết để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao với hình thức kỷ luật cảnh cáo và đồng ý cho thôi giữ chức của một Ủy viên Bộ Chính trị thể hiện sự nghiêm minh và rất cần thiết để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều báo ra trong tuần.

Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân nhận định, đây là "Bài học sâu sắc về xây dựng Đảng" và là bước tiến mới của Đảng về phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong xử lý những vấn đề nhạy cảm, sai phạm của cán bộ các cấp, kể cả cán bộ cấp cao theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Uỷ viên Bộ Chính trị bị kỷ luật: Không có vùng cấm trong kỷ luật Đảng - Ảnh 2.

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật một cán bộ cấp cao của Đảng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Nhiều ý kiến bày tỏ sự tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Báo Nhân Dân

Không còn khái niệm "hạ cánh an toàn" cho bất kỳ ai để xảy ra sai phạm khi đương nhiệm. Điều đó thể hiện thái độ kiên quyết, xuyên suốt trong chỉ đạo của Đảng, sự song hành giữa nghị quyết và hành động, nói và làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới trong quyết tâm chống 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" như chia sẻ của ông Phạm Thế Duyệt - nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Báo Đại đoàn kết

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, việc Đảng phải kỷ luật cán bộ, đồng chí của mình là một sự mất mát lớn và không ai mong muốn. Qua việc này, Đảng phải tự nghiêm túc với mình, cần củng cố lại bộ máy tổ chức cán bộ. Đặc biệt, phải làm chặt chẽ hơn nữa trong quá trình lựa chọn, đào tạo, sắp xếp nhân sự.

Uỷ viên Bộ Chính trị bị kỷ luật: Không có vùng cấm trong kỷ luật Đảng - Ảnh 4.

Việc nhiều cán bộ là lãnh đạo, đảng viên đã nghỉ hưu và đương chức bị đưa ra xem xét kỷ luật trong thời gian qua cho thấy sự nghiêm minh và quyết tâm của Đảng là không có vùng cấm nào trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Điều này sẽ tạo thêm sức mạnh và niềm tin cho Đảng.

Báo Đại đoàn kết

"Việc làm nói trên sẽ củng cố được vai trò lãnh đạo của Đảng và được nhân dân ủng hộ. Đảng cứ giữ được sự cương quyết và thẳng thắn như vậy thì việc chỉnh đốn Đảng sẽ thành công. Trong Đảng nghiêm thì ở ngoài mới nghiêm", ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long (Hà Nội) nêu quan điểm trên tờ Đại đoàn kết.

Báo Đại biểu Nhân dân

Tờ Đại biểu nhân dân đã nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: "Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình; không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình; trái lại, rất khổ tâm, đau xót. Nhưng vì sự tiến bộ chung, vì để mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật; kỷ luật một vài người để cứu muôn người".

Cho nên, không phải ngẫu nhiên việc thi hành kỷ luật một Ủy viên Bộ Chính trị lại được Trung ương thống nhất cao với trên 90%. Không phải ngẫu nhiên, chính người bị kỷ luật cũng khẳng định: "Quyết định thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Trung ương đối với tôi là có lý, có tình".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước