Vì sao hàng nghìn cây thông tại Lâm Đồng bị đầu độc?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 06:24 GMT+7

VTV.vn - Để chiếm đất sản xuất, các đối tượng đã dùng thủ đoạn bơm hóa chất vào thân cây để tận diệt rừng thông.

Hàng nghìn cây thông nhiều năm tuổi bị đầu độc bởi thuốc diệt cỏ. Xứ sở rừng thông Lâm Đồng đang mất dần loài cây mang đặc trưng riêng của địa phương mình. Những kẻ đầu độc rừng thông vẫn nhởn nhơ, những cây công nghiệp ngắn ngày lập tức được trồng vào diện tích rừng thông bị phá hoại.

Theo ông Cao Chí Công - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết: "Chúng tôi phát hiện cây thông bị khoan vào thân, đẽo vỏ sau đó bơm thuốc diệt cỏ vào. Sở dĩ các đối tượng làm như vậy vì nếu chặt hàng loạt sẽ dễ bị cơ quan chức năng phát hiện, còn bơm thuốc diệt cỏ sẽ mất từ 5 - 10 ngày cây mới từ từ chết, việc phát hiện, che giấu hành vi sẽ khó khăn hơn".

"Theo quan điểm của tôi, việc bơm thuốc vào cây thông chắc chắn kẻ phá hoại không vì mục đích lấy gỗ. Mục đích chính của những kẻ này là phá hoại tài sản công và xâm lấn đất đai".

Bên cạnh đó, việc phát hiện, ngăn chặn hành vi này, cơ quan chức năng cũng đang gặp khá nhiều khó khăn. Cùng với việc khó phát hiện, chế tài xử lý hành vi phá rừng kiểu đổ hóa chất làm chết cây thông vẫn chưa hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước