Việt - Lào thảo luận về vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/08/2017 21:52 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (7/8), Hội thảo "Vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội" đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, hôm nay (7/8), Hội thảo "Vai trò nữ đại biểu trong hoạt động Quốc hội" đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Hội thảo có Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và đại diện các Ủy ban, cùng hơn 100 nữ đại biểu Quốc hội hai nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội Việt Nam khóa này có 132 nữ đại biểu trúng cử đã đưa tỷ lệ nữ đại biểu tăng 2,3% so với nhiệm kỳ trước. Tín hiệu này khẳng định vai trò, uy tín ngày càng cao của phụ nữ trong Quốc hội. Tuy vậy, nữ đại biểu trúng cử lần đầu vẫn chiếm hơn một nửa trong tổng số các nữ đại biểu Quốc hội, chủ yếu là đại biểu kiêm nhiệm, nên phải hết sức nỗ lực phấn đấu trước yêu cầu ngày càng cao của Quốc hội và cử tri.

Đánh giá cao ý tưởng của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức hội thảo này, Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, thời gian qua, cơ quan lập pháp hai nước đều đã thực hiện chức năng của mình một cách có trách nhiệm, hiệu quả, góp phần tích cực, quan trọng trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước của mỗi nước.

Trong các phiên thảo luận, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn mà nữ đại biểu Quốc hội gặp phải như: cân bằng giữa công việc gia đình, chuyên môn và nhiệm vụ đại biểu, việc thiếu thông tin, kiến thức về một số lĩnh vực; kỹ thuật xây dựng luật; kỹ năng tiếp xúc cử tri, chất vấn, thuyết phục, quan hệ với truyền thông và những thách thức, yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đề xuất hoạt động này cần được tiếp tục phát huy và tổ chức định kỳ trong một nhiệm kỳ sẽ tổ chức ít nhất hai Hội nghị.

Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai nhóm nữ đại biểu Quốc hội hai nước. Những kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật và giám sát thực thi chính sách pháp luật được chia sẻ tại Hội thảo này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường năng lực, nâng cao kỹ năng hoạt động nghị trường của các nữ đại biểu Quốc hội hai nước, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em. Hoạt động này cũng góp phần quan trọng vun đắp tình đoàn kết keo sơn, gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước và Quốc hội hai nước Việt - Lào.

Tổng Bí thư gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội Tổng Bí thư gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội

VTV.vn - Chiều tối nay (8/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước