Việt Nam đã có thể tự đào tạo phi công nội địa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/12/2016 18:06 GMT+7

VTV.vn - Trường phi công Bay Việt, thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã chính thức đào tạo 424 học viên huấn luyện cơ bản, bổ sung 150 phi công dân dụng Việt Nam.

Theo dự báo của các chuyên gia ngành hàng không, do sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành hàng không, trong 5 năm nữa, Việt Nam và khu vực sẽ cần thêm 2.000 phi công. Trường phi công Bay Việt thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam có thể cung ứng cho thị trường tiềm năng này 50% nhu cầu.

Bay Việt là trường đào tạo phi công dân dụng đầu tiên và duy nhất lúc này ở Việt Nam. Thực hiện đào tạo xã hội hóa (tức là tự túc kinh phí) cho 400 học viên phi công với việc giảng dạy lý thuyết,  bay trên buồng tập lái mô phỏng tại trường và triển khai huấn luyện bay tại các trường bay đối tác nước ngoài.

Thực tế, các hãng hàng không tại Việt Nam vẫn phải thuê 80% phi công nước ngoài hoặc hàng năm gửi các học viên phi công đào tạo ở các nước để tạo nguồn phi công nội địa với chi phí hàng chục triệu USD/năm.

Nhưng kể từ khi Bay Việt phối hợp với nhiều học viện hàng không quốc tế lần đầu tiên triển khai huấn luyện bay trên bầu trời Việt Nam đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động huấn luyện phi công dân dụng Việt Nam.

Phấn đấu đào tạo 1.000 phi công đến năm 2020 Phấn đấu đào tạo 1.000 phi công đến năm 2020

VTV.vn - Việt Nam sẽ có khoảng 1.000 phi công được đào tạo chuyên nghiệp trong năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước