Việt Nam đang trở thành thiên đường cho người thích uống rượu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 17:44 GMT+7

VTV.vn - Rượu là loại hàng tiêu dùng có chứa chất kích thích và gây nghiện nhưng đang thiếu kiểm soát nhất hiện nay. Bất kỳ ai cũng có thể sản xuất rượu, bán rượu hay sử dụng rượu.

Dù đã có nhiều quy định, nhưng trên thực tế cuộc sống, rượu mặc nhiên không bị cấm, chính vì thế ngay các cơ quan chức năng cũng vẫn đang loay hoay, chưa biết chống tác hại của rượu từ đâu: nhà sản xuất, nơi buôn bán hay chính người sử dụng. Đến Việt Nam, nhiều người nước ngoài phải thốt lên: Việt Nam đang trở thành thiên đường cho những người thích uống rượu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại những quán vỉa hè đường phố, nơi có thể dễ dàng mua được rượu, không bị giới hạn về tuổi người uống, lượng rượu cần mua, nên ai cũng được quyền uống rượu nếu như muốn. Mỗi quán nhỏ trung bình bán được được hơn 5 lít rượu mối ngày và hầu hết rượu ở đây đều do các hộ tự sản xuất, không hề có kiểm định về chất lượng.

Chỉ cần hơn 10.000 đồng người ta có thể mua được 1 lít rượu tự nấu. Loại rượu này đang được bày bán công khai ở các quán vỉa hè.

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 250 triệu lít rượu tự nấu và tất cả số lượng rượu này đều không được kiểm soát.

Để kiểm soát nguồn gốc, chất lượng rượu, nhất là rượu nấu thủ công, từ năm 2013, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 94 về sản xuất, kinh doanh rượu. Theo đó, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đều phải có giấy phép sản xuất, sản phẩm phải có nhãn mác, đăng ký kinh doanh tại địa phương. Tuy nhiên sau 4 năm, hầu hết các địa phương đều không thực hiện quy định này.

Hiện rượu được đưa ra thị trường theo 3 nguồn chủ yếu, đó là rượu từ các cơ sở sản xuất, hộ gia đình, làng nghề, hợp tác xã; rượu từ các doanh nghiệp sản xuất có dán tem rượu nội địa và đăng ký chất lượng; nguồn thứ 3 là nhập khẩu từ nước ngoài theo đường chính ngạch và biên mậu.

Dòng rượu trong nước thường được những người có thu nhập trung bình trở xuống lựa chọn. Còn với những người có thu nhập cao hay có nhu cầu mua biếu, tặng thì hay chọn rượu nhập khẩu. Điều này giúp cho hàng chục nghìn cửa hàng bán rượu ngoại phát triển. Tuy nhiên, đâu là rượu chính hãng và đâu là rượu làm giả, không ít người tiêu dùng có thể biết được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước