Việt Nam là ưu tiên của LHQ để khắc phục biến đổi khí hậu

Trường Chinh (VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 13:08 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson tại cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc tổ chức sáng 6/5 tại TP.HCM.

Cuộc họp báo diễn ra sau khi vị Phó Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc kết thúc chuyến khảo sát về tình hình hạn hán tại Bến Tre. Tận mắt chứng kiến tình trạng hạn mặn và thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại đây, ông Jan Eliasson nhận định đó là minh chứng rõ ràng nhất của biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tổng số tiền LHQ dự định sẽ vận động để hỗ trợ các quốc gia chịu thiên tai hạn hán, trong đó có Việt Nam là 48 triệu USD (gần 1.000 tỷ đồng). Việt Nam cũng là cái tên có trong báo cáo tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra sau khi Phó Tổng Thư ký LHQ kết thúc chuyến công du.

Năm nay, hạn hán tại Việt Nam đã gây tổng thiệt hại 5.500 tỷ đồng, đẩy 1,5 triệu người Việt Nam vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước